“Đúng là tình hình khó khăn, song chắc chắn có lối mở...”

Thứ năm, 05/05/2016 07:58

(Cadn.com.vn) - Đó là câu nói trấn an của ngư dân trong cuộc họp “trực tuyến” độc nhất vô nhị giữa trùng khơi do các tàu đánh bắt xa bờ của thị trấn Cửa Việt (Quảng Trị) ở chung ngư trường tổ chức.

Chiều 2–5, tại cảng biển Cửa Việt, chủ tàu Bùi Đình Khảm (thị trấn Cửa Việt, H. Gio Linh, Quảng Trị) cùng  thuyền viên bắt chặt tay, bước lên bờ hân hoan. Bao năm ra khơi, đây có lẽ là lần đầu ông Khảm lẫn bạn thuyền bồi hồi đến thế. Khi xảy ra sự cố cá chết bất thường, tàu ông đã ra ngư trường khơi xa. Tin nhắn từ đất liền khiến tàu đánh bắt xa bờ như ông cũng “nóng” lên từng ngày theo sự việc đáng tiếc. Cá không tiêu thụ được, cảng lẫn chợ đìu hiu, ế ẩm, một điều chưa từng xảy ra trong đời ngư dân mà ông trải qua. “Tui đã tính hành trình trở về, lo đận ni e phải xa biển lâu. Liên lạc với tàu bạn, ai cũng thấp thỏm”, thuyền viên Bùi Đình Khang kể.

Trước tình hình trên, các tàu đánh bắt xa bờ của thị trấn Cửa Việt đang ở chung ngư trường quyết định mở cuộc họp “trực tuyến” độc nhất vô nhị giữa trùng khơi. Máy thông tin liên lạc ngày thường sẻ chia thông tin về luồng cá, cứu hộ cứu nạn trên biển thì hôm nay chuyển tải thông điệp quan trọng. Dù liên lạc có phần hạn chế, chỉ là những câu ngắn gọn nhưng đã thể hiện cao nhất sự đoàn kết, ý chí của ngư dân trước khó khăn chồng chất này. “Thông tin từ ĐBP CK Cảng Cửa Việt và các kênh chúng ta nắm được, đúng là tình hình khó khăn, song chắc chắn có lối mở cho ngư dân. Các tàu chung ý chí bám chặt ngư trường, vì trên hết chúng ta còn lời thề giữ biển”, giọng một lão ngư đanh thép. Niềm tin vững chắc ấy cũng là “phán quyết” sau cùng khép lại những thấp thỏm, được lần lượt chuyển đến các tàu trong tổ đội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính động viên ngư dân.

Đáp lại ân tình của ngư dân, mỗi canh lưới của tàu cá Quảng Trị đều nặng thu, ngừ, họ đã về đất liền sớm hơn dự kiến. Chỉ tính 4 ngày đầu tháng 5 – 2016, hơn 10 tàu đánh bắt xa bờ của Quảng Trị đã cập cảng trong sự háo hức, chờ đợi. “ Lãnh đạo tỉnh động viên, đôn đốc các ngành trong việc thu mua cá mực, rồi cấp giấy phép xác nhận thủy sản xa bờ an toàn khiến chúng tôi xúc động vô cùng, như trút gánh nặng”, ngư dân Nguyễn Văn Lê xúc động cho biết.

Nhằm chủ động đón tàu về và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân và hộ kinh doanh, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đã đi kiểm tra liên tục và chỉ đạo trực tiếp đối với các sở, ban, ngành liên quan nắm số lượng, vị trí tàu của ngư dân đánh bắt hải sản, ngày, giờ ra khơi và cập bến. Khi tàu về đến bến cảng Cửa Việt hay Cửa Tùng, đã có cán bộ Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị phối hợp kiểm tra, lập biên bản xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác chứng minh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để kịp thời vận chuyển đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Tính đến ngày 4–5, đã có hơn 10 tàu đánh bắt xa bờ của Quảng Trị về cảng, tất cả đều “trúng” thu hoạch, có tàu đã nhanh chóng quay lại biển mang theo tin vui cho bạn tàu đang ở ngư trường. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính khẳng định chính quyền sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ ngư dân vượt qua giai đoạn này.

Đặc biệt với bà con khai thác thủy sản gần bờ, nhiều nơi vẫn còn ngóng đợi để lại ra khơi, khó khăn đối với họ là không tránh khỏi. Trước tình hình này, lãnh đạo Quảng Trị đã yêu cầu các ngành, địa phương quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời cho ngư dân. “Hoạt động sản xuất, khai thác sẽ sớm trở lại, cũng như tàu đánh bắt xa bờ, chúng tôi không muốn xa biển”, ngư dân xã Gio Hải (H. Gio Linh) bày tỏ. Được biết, ngoài 300 tấn gạo đã được quyết định cấp phát hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do hiện tượng cá chết bất thường, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ  trích từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh 600 tấn gạo để cấp phát cho các hộ ngư dân khó khăn thời gian sớm tới.

Bảo Hà